Người dân Ukraina nghĩ gì về chính quyền nước họ?

© Sputnik / Alexei Furman / Chuyển đến kho ảnhKiev
Kiev - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
KIEV (Sputnik) - Đa số dân Ukraina cho rằng giới lãnh đạo Ukraina đang dẫn dắt đất nước chệch hướng, kết quả của cuộc khảo sát xã hội của Viện Quốc tế Xã hội học Kiev(KMIS)chứng minh điều đó.

Hiện tại  Ukraina đang trên bờ vực vỡ nợ. Trong nước đang ngày càng tăng nạn thất nghiệp, tiền tệ quốc gia đã giảm hơn ba lần. Theo số liệu Bộ Tài chính Ukraina, năm ngoái mức lương trung bình trong cả nước chỉ khoảng 160 đô la. Gần một năm trước, khoảng 70% dân số của Ukraina trong cuộc khảo sát bày tỏ sự không hài lòng với cuộc sống của họ, lưu ý rằng các sự kiện trong nước đang phát triển "theo hướng sai lầm".

Kết quả trình bày với các nhà báo hôm thứ năm cho thấy 76% số người được hỏi cho rằng giới lãnh đạo cấp cao đang dẫn  dắt đất nước theo hướng sai.

Cùng với số liệu trên, 70,1% số người được hỏi đánh giá tiêu cực các hoạt động của Tổng thống Ukraina Pyotr Poroshenko, 51,2% dành cho Thủ tướng Vladimir Groysman.

Hầu hết  cư dân Ukraina đánh giá tiêu cực công việc của Verkhovna Rada nước này — 86,9%.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала