Tổng thống Putin: Nền kinh tế Nga đi vào quỹ đạo tăng trưởng

© Sputnik / Mikhail Klimentiev / Chuyển đến kho ảnhVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tại Diễn đàn Kinh tế St Petersburg, Tổng thống Nga có cuộc họp với các thành viên Hội đồng chuyên gia quốc tế của Quỹ Đầu tư trực tiếp của Nga (RFPI) và các đại diện của cộng đồng nhà đầu tư quốc tế.

Ông Putin lưu ý rằng, nền kinh tế Nga đã vượt qua giai đoạn khó khăn và đang đi vào quỹ đạo tăng trưởng:

"Trên thực tế chúng tôi đã vượt qua suy thoái kinh tế và đã tạo ra những điều kiện cơ bản để đi vào quỹ đạo tăng trưởng, đã đảm bảo sự ổn định kinh tế vĩ mô, lạm phát đã giảm đi đáng kể," — người đứng đầu nhà nước cho biết.

Theo ông Putin, nền kinh tế Nga không chỉ thích nghi hoàn toàn với điều kiện mới, mà còn đã tìm cách tạo ra những lợi thế nhất định. "Nền kinh tế Nga đã giành được lợi thế cạnh tranh nhờ chế độ tỷ giá đồng tiền quốc gia điều hành linh hoạt", — ông Putin nói. Đồng thời Nga đã vượt qua suy thoái kinh tế mà không có thiệt hại nghiêm trọng:

"Các hoạt động của Ngân hàng Nga đã giúp duy trì dự trữ ngoại hối ở mức cao. Như được biết, Nga là một trong những nước có tỷ lệ nợ công trên GDP thấp nhất thế giới", — Tổng thống nhấn mạnh.

Ngoài ra, trong điều kiện suy thoái kinh tế, Nga vẫn không áp đặt bất kỳ hạn chế về chu chuyển vốn tư bản. Nguyên thủ quốc gia thông báo với các đại diện cộng đồng đầu tư quốc tế rằng, chính quyền Nga không có ý định áp dụng những biện pháp như vậy.

Ông Putin nhận định rằng, Nga đang quan tâm đến việc thu hút đầu tư để đổi mới công nghệ trên quy mô lớn:

"Trong khuôn khổ chương trình sản xuất hàng thay thế nhập khẩu, chúng tôi đang thành lập trên địa bàn LB Nga những doanh nghiệp lớn có thể cạnh tranh thành công trên các thị trường nước ngoài. Để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các xí nghiệp đó, chúng tôi có ý định nghiêm túc thực hiện các nội dung đổi mới, hiện đại hóa công nghệ, vì thế chúng tôi muốn để cùng với vốn đầu tư chúng tôi cũng nhận được các công nghệ hiện đại", — ông Putin nói.

Đồng thời ông Putin lưu ý rằng, trong khi thu hút công nghệ cao, chúng tôi sẽ yêu cầu các nhà đầu tư cam kết tỷ lệ nội địa hóa. Theo người đứng đầu nhà nước, để thực hiện nhiệm vụ này, Chính phủ Nga có mẫu hợp đồng góp vốn đầu tư, trong đó các nhà đầu tư sẽ phải cam kết nâng cao trình độ công nghệ sản xuất và nội địa hóa tại Nga. Đổi lại, các chủ sở hữu vốn sẽ được cấp bảo lãnh và sẽ được hưởng những ưu đãi khác nhau.

Tổng thống Putin đặc biệt nhấn mạnh rằng, rõ ràng là việc đầu tư vào cái được gọi là "thị trường mới" liên quan đến công nghệ cao hứa hẹn triển vọng trong tương lai. Nga quan tâm đến việc thực hiện các dự án mới trên thị trường này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала