Cựu Thủ tướng Nhật Bản: Ở Crưm rất yên bình

© Sputnik / Sergey MalgavkoBuổi sáng tại hồ Simferopol ở Crưm
Buổi sáng tại hồ Simferopol ở Crưm - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
TOKYO (Sputnik) - Cựu Thủ tướng Nhật Bản Yukio Hatoyama tuyên bố rằng trong thời gian chuyến thăm đến Crưm, ông đã tận mắt thấy và tin chắc rằng môi trường trên bán đảo hoàn toàn thanh bình, đồng thời chính trị gia kỳ cựu muốn truyền đạt sự thật này đến cho cộng đồng xã hội Nhật Bản và thế giới.

Theo lời cựu Thủ tướng Hatoyama, chuyến đi của ông đến Crưm diễn ra hồi năm ngoái, bất kể một số ý kiến phản đối từ phía các nước phương Tây.

"Nói về Crưm, ở đây có thể không phán xét lâu những chuyện lịch sử, còn cá nhân tôi xuất phát từ nguyên tắc cần tự mình kiểm chứng xem tình hình thực tế là như thế nào. Người Nhật Bản có câu ngạn ngữ mà ở dân Nga có lẽ cũng tương tự là "Trăm nghe không bằng một thấy", — ông Hatoyama nói trong cuộc gặp Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Sergei Naryshkin.

Ông Hatoyama trong chuyến thăm Crưm đã tuyên bố rằng cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức phù hợp với luật pháp quốc tế và cho thấy ý chí cũng như nguyện vọng của các cư dân trên bán đảo. Cựu Thủ tướng Nhật Bản  cũng lưu ý rằng, theo quan điểm của ông, Tokyo cần tích cực phát triển hợp tác với Matxcơva và để làm được như vậy trước hết nên từ bỏ trừng phạt.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала