Ukraina gia hạn cấm vận hàng Nga đến cuối năm 2017

© AP Photo / Emilio MorenattiUkraina
Ukraina - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
KIEV (Sputnik) - Kiev gia hạn lệnh cấm nhập khẩu một số mặt hàng của Nga cho đến ngày 31 tháng Chạp 2017.

Phó Thủ tướng thứ nhất kiêm Bộ trưởng Kinh tế Ukraina — Stepan Kubiv — thông báo rằng dự thảo quy chuẩn được hoạch định nhằm đảm bảo an ninh quốc gia của Ukraina và là biện pháp đáp trả hạn chế thương mại của LB Nga. Cụ thể, ông này nhắc tới sắc lệnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin về gia hạn cấm vận trong quan hệ với hàng hóa của Ukraina.

Stepan Kubiv cũng lưu ý rằng các chỉ số  giao thương song phương giữa Nga và Ukraina đã giảm 42% trong khoảng từ tháng Giêng-tháng Tư.

Ngày 29 tháng Sáu Tổng thống Vladimir Putin đã gia hạn cấm vận với những quốc gia trước đó áp đặt lệnh trừng phạt chống Matxcơva.

Matxcơva cấm cung cấp hàng hóa Ukraina từ ngày 01 tháng Giêng 2016. Ngay sau đó, Kiev thông qua biện pháp tương tự.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала