Thổ Nhĩ Kỳ đình chỉ hoạt động của Công ước châu Âu về Nhân quyền

© REUTERS / Alkis KonstantinidisThân nhân trong lễ tưởng niệm nạn nhân của âm mưu đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ
Thân nhân trong lễ tưởng niệm nạn nhân của âm mưu đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus đã thông báo ý định của chính phủ tạm thời đình chỉ hoạt động của Công ước châu Âu về Nhân quyền sau khi tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong cả nước, như Reuters đưa tin đề cập đến kênh truyền hình địa phương.

Vào đêm thứ Năm ở Thổ Nhĩ Kỳ đã tuyên bố lệnh tình trạng khẩn cấp trong ba tháng. Khi công bố lệnh này, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói rằng quyết định như vậy sẽ không gây tổn hại cho  quyền dân chủ, quyền tự do của công dân, mà ngược lại, nó sẽ củng cố quyền đó của họ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала