"Ukrenergo" đòi Nga bồi thường cho các cơ sở của mình ở Crưm

© Sputnik / Sergey MalgavkoĐường dây điện ở Crưm
Đường dây điện ở Crưm - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
KIEV (Sputnik) - Công ty Ukraina "Ukrenergo" dự định nộp đơn kiện Nga lên các tòa án quốc tế để bồi thường cho các cơ sở của họ ở Crưm, như Quyền Giám đốc công ty Vsevolod Kovalchuk cho biết tại cuộc họp báo hôm qua.

Tuy nhiên tại cuộc họp báo, ông Kovalchuk không nói rõ chính xác những cơ sở cụ thể nào, những cơ sở đó hiện nay thuộc quyền sở hữu của ai.

"Chúng tôi đang thu thập tài liệu và sẽ làm điều đó (đi kiện — lời tòa soạn giải thích)" — ông Kovalchuk nói.

Trong cầu liên lạc truyền hình hôm thứ Tư, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phát lệnh khởi động luồng thứ tư của cầu năng lượng Crưm. - Sputnik Việt Nam
Tổng thống Nga khánh thành nhánh cuối cùng của cầu năng lượng điện Crưm
Ông lưu ý rằng hiện nay không thể nói, vào thời điểm nào sẽ nộp đơn kiện, nhưng, theo ông, điều này sẽ không được thực hiện một cách nhanh chóng.

"Tôi nghĩ rằng đó là ba hoặc nhiều tháng trước khởi kiện. Chúng tôi có sự chậm trễ phát sinh từ thực tế là đến tận bây giờ chúng tôi vẫn chưa có kế hoạch tài chính được phê duyệt… Tôi nghĩ rằng trong tương lai gần người ta sẽ thông qua nó cho chúng tôi" — ông Kovalchuk nhấn mạnh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала