Nga và Lào ký thỏa thuận về việc bãi bỏ thị thực

© Sputnik / Ekaterina Shtukina / Chuyển đến kho ảnhThủ tướng Nga Dmitry Medvedev và Chủ tịch Lào Bunnyang Vorachit
Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev và Chủ tịch Lào Bunnyang Vorachit - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Viêng Chăn (Sputnik) - Chính phủ Nga và Chính phủ Lào đã ký thỏa thuận về việc bãi bỏ các yêu cầu thị thực lẫn nhau, tài liệu đã được ký kết với sự hiện diện của Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev và Chủ tịch Lào Bunnyang Vorachit.
Dmitry Medvedev - Sputnik Việt Nam
Kế hoạch của Thủ tướng Medvedev tại Lào

Ngoài ra, đã ký kết thỏa thuận dịch vụ tài chính cho việc giám sát tài chính và chia sẻ tin tức tình báo chống rửa tiền ở Lào.

Trước khi ký kết Thủ tướng Nga đã hội đàm với Chủ tịch Lào. Ông Vorachit đã cảm ơn thủ tướng Medvedev cho chuyến thăm của ông tới hội nghị thượng đỉnh, nhấn mạnh tầm quan trọng của nó đối với sự phát triển của quan hệ giữa Nga với các nước châu Á. Ông Medvedev cho biết đây không phải là lần đầu tiên ông đến thăm Lào và chúc mừng Chủ tịch mới đắc cử (ông Vorachit mới nhậm chức hồi tháng Tư).

Công ty Nga "Inter RAO — Kỹ thuật", "A- RKSENA" và Electricite du Laos — Generation Public Company đã ký biên bản ghi nhớ về việc xây dựng nhà máy điện thủy điện "Sekong-5" tại Lào.

Ngoài ra, đã ký kết thỏa thuận về hợp tác giữa "Nước Nga thống nhất" và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào cầm quyền.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала