Kiev sẽ nhận đợt tín dụng từ IMF dù chưa giải quyết nợ với Nga

© Press-service of the President of Ukraine / Chuyển đến kho ảnhChristine Lagarde, Petro Poroshenko
Christine Lagarde, Petro Poroshenko - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Hội đồng quản trị IMF đã thông qua việc phân bổ cho Ukraina 1 tỷ đô la trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ thời hạn bốn năm. Số tiền này sẽ được cấp bất chấp việc Nga phản đối vì Kiev không thực hiện nghĩa vụ thanh toán số nợ 3,075 tỷ đô la.

Anton Siluanov - Sputnik Việt Nam
Nga thông báo cho IMF về việc vay tín dụng bất hợp pháp của Ukraina
Hầu hết ban lãnh đạo quỹ đã biểu quyết ủng hộ đợt phân bổ mới, trừ giám đốc Nga là ông Alexey Mozhin.

Trước đó, sự quá hạn thanh toán nợ Nga đã buộc quỹ hoãn chuyển tiền cho Kiev. Tuy nhiên, theo nguyên tắc mới, IMF có thể cung cấp hỗ trợ trong trường hợp người nợ thể hiện những nỗ lực giải quyết nợ.

Khoản tín dụng tới sẽ ít hơn 700 triệu đô la như Kiev chờ đợi — con số dự kiến ban đầu là 1,7 tỷ đô la.

Tổng kế hoạch của IMF là cung cấp cho Ukraina 17,5 tỷ đô la trong 4 năm. 5 tỷ đô la đầu tiên đã được giao vào tháng 3 năm 2015, tháng 8 năm đó Kiev nhận thêm 1,7 tỷ.

Một nguồn tin từ IMF nói với Sputnik rằng, tổng số tiền của IMF hỗ trợ Ukraina trong năm 2016 có thể đạt 2,3 tỷ đô la.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала