Văn phòng Tổng Công tố Hà Lan không kết nối vụ tai nạn MH17 với hoạt động của Nga

© Sputnik / Vitaly Belousov / Chuyển đến kho ảnhVăn phòng Tổng Công tố Hà Lan
Văn phòng Tổng Công tố Hà Lan - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hà Lan (Sputnik) - Văn phòng Tổng Công tố Hà Lan chính thức không kết nối vụ tai nạn máy bay MH17 với các hành động của Liên bang Nga và công dân Nga, Tổng chưởng lý Hà Lan Fred Vesterbeke nói với các phóng viên.

"Chúng tôi đã xác định rằng vũ khí được đưa đến từ Liên bang Nga. Khi xác định việc này, chúng tôi không tuyên bố về sự tham gia của Liên bang Nga với tư cách quốc gia hoặc những người từ Liên bang Nga." — Tổng chưởng lý nói.  

MH17 - Sputnik Việt Nam
Nhóm điều tra tuyên bố tên lửa "Buk" bắn vào MH17 được chuyển đến từ LB Nga
Nhóm điều tra quốc tế nghiên sẽ nghiên cứu các dữ liệu radar về vụ tai nạn máy bay Boeing 777 của Hàng không Malaysia năm 2014 mà sẽ phía Nga sẽ bàn giao, ông Fred Vesterbeke nói.

Trước đó, Moskva cho biết sẽ cung cấp cho phía Hà Lan các dữ liệu radar mới về vụ tai nạn MH17.

Ông Vesterbeke nói rằng Hà Lan vẫn chưa nhận được thông tin này từ phía Nga.

"Nếu họ cung cấp cho chúng tôi, tất nhiên chúng tôi sẽ nghiên cứu các dữ liệu đó một cách cẩn thận," — ông nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала