Nga-Cuba ký chương trình hợp tác về quốc phòng

© Sputnik / Sergei Mamontov / Chuyển đến kho ảnhChủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba, Raul Castro (trái) tại một cuộc họp với Phó Thủ tướng Dmitry Rogozin
Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba, Raul Castro (trái) tại một cuộc họp với Phó Thủ tướng Dmitry Rogozin - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
HAVANA (Sputnik) - Các đồng chủ tịch của Ủy ban liên Chính phủ Nga-Cuba, các ông Dmitry Rogozin và Ricardo Cabrisas Ruiz đã ký chương trình hợp tác công nghệ của hai nước trong lĩnh vực quốc phòng, tính đến năm 2020.

Lễ ký kết văn kiện diễn ra cuối phiên họp toàn thể của Ủy ban liên Chính phủ, tổ chức ở thủ đô Havana.

Havana, Cuba - Sputnik Việt Nam
Chuyên gia: Không chắc rằng Nga sẽ khôi phục hiện diện quân sự tại Cuba

Các bên cũng đã ký hàng loạt thỏa thuận trên cơ sở cuộc họp Ủy ban liên Chính phủ, trong đó có Biên bản ghi nhận ý định giữa Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang Nga và Viện hàng không dân dụng Cuba; Thỏa thuận về dự định ký hợp đồng cung cấp xe buýt đường sắt cho Cộng hòa Cuba; Bản ghi nhớ về việc tái thiết, hiện đại hóa và xây dựng cơ sở dao động công suất mạnh và những văn kiện khác.

Cuba vẫn là đối tác đã vượt qua thử thách thời gian của LB Nga, — ông Rogozin tuyên bố.

© Sputnik / Sergei Mamontov / Chuyển đến kho ảnhCác đồng chủ tịch của Ủy ban liên Chính phủ Nga-Cuba, các ông Dmitry Rogozin và Ricardo Cabrisas Ruiz đã ký chương trình hợp tác công nghệ của hai nước trong lĩnh vực quốc phòng, tính đến năm 2020.
Các đồng chủ tịch của Ủy ban liên Chính phủ Nga-Cuba, các ông Dmitry Rogozin và Ricardo Cabrisas Ruiz đã ký chương trình hợp tác công nghệ của hai nước trong lĩnh vực quốc phòng, tính đến năm 2020. - Sputnik Việt Nam
Các đồng chủ tịch của Ủy ban liên Chính phủ Nga-Cuba, các ông Dmitry Rogozin và Ricardo Cabrisas Ruiz đã ký chương trình hợp tác công nghệ của hai nước trong lĩnh vực quốc phòng, tính đến năm 2020.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала