https://sputniknews.vn/20161210/truyen-thong-my-cao-buoc-doi-tra-sputnik-2686359.html
TBT Sputnik: truyền thông Mỹ buộc phải thừa nhận cáo buộc dối trá đối với Sputnik và RT
TBT Sputnik: truyền thông Mỹ buộc phải thừa nhận cáo buộc dối trá đối với Sputnik và RT
Sputnik Việt Nam
MATXCƠVA (Sputnik) — Bằng cách thiếu cơ sở chứng minh, giới truyền thông Hoa Kỳ đã cáo buộc hãng thông tấn Sputnik và kênh RT về tội dối trá và công tác tuyên... 10.12.2016, Sputnik Việt Nam
2016-12-10T01:10+0700
2016-12-10T01:10+0700
2016-12-10T01:19+0700
https://cdn1.img.sputniknews.vn/img/268/63/2686343_0:214:2779:1785_1920x0_80_0_0_04f9501b6ed6e7c5289ed054aae516bb.jpg
liên bang nga
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2016
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tin thời sự
vn_VN
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.vn/img/268/63/2686343_0:126:2779:1873_1920x0_80_0_0_90397133316ef4186b5b483751b53e71.jpgSputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
thế giới, nga, liên bang nga, margarita simonyan, sputnik
thế giới, nga, liên bang nga, margarita simonyan, sputnik
TBT Sputnik: truyền thông Mỹ buộc phải thừa nhận cáo buộc dối trá đối với Sputnik và RT
01:10 10.12.2016 (Đã cập nhật: 01:19 10.12.2016) MATXCƠVA (Sputnik) — Bằng cách thiếu cơ sở chứng minh, giới truyền thông Hoa Kỳ đã cáo buộc hãng thông tấn Sputnik và kênh RT về tội dối trá và công tác tuyên truyền, trong khi chính họ công bố các thông tin sai lệch và buộc phải thừa nhận điều đó, Tổng biên tập Sputnik và RT, bà Margarita Simonyan tuyên bố.
Bà Simonyan đã nhận xét như vậy về thông báo của Washington Post rằng, tòa soạn báo không xác minh được tính xác thực của bài viết trên báo này về Sputnik và RT, cũng như lời kêu gọi của cựu Thứ trưởng Ngoại giao David Kramer phân chia các nhà báo thành chân chính và thiếu chân chính.
9 Tháng Mười Hai 2016, 05:27
Kramer nói rằng các nhà báo RT và Sputnik phải được tách ra khỏi các nhà báo "thực thụ", theo đúng lời ông ta.
"Chúng ta phải vẽ một đường ranh giới giữa các nhà báo thực thụ, chẳng hạn như của "Tiếng nói Hoa Kỳ(VOA) ", Đài phát thanh" Tự do ", New York Times hay Washington Post, với những người làm việc tại RT và Sputnik", — ông nói.
"Điều buồn cười ở đây là" những nhà báo thượng hạng" của Washington Post, những nhân vật được nêu ra như là một ví dụ đối với chúng tôi, cách đây hai tuần đã đưa tin dối trá về RT và các trang web khác. Và sau khi chúng tôi cùng hàng trăm người khác trên mạng xã hội chỉ đích danh điều đó, họ đã buộc phải tự thừa nhận đó là hàng "giả", — bà Simonyan nhận xét.