Truyền thông nước ngoài biện minh vụ giết Đại sứ Nga như thế nào?

© AFP 2023 / Natalia KOLESNIKOVA Các người đặt hoa tưởng nhớ Đại sứ Nga Andrei Karlov bị sát hại ở Thổ Nhĩ Kỳ
Các người đặt hoa tưởng nhớ Đại sứ Nga Andrei Karlov bị sát hại ở Thổ Nhĩ Kỳ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Không chỉ các nhà lãnh đạo nhiều cường quốc trên thế giới đã lên án vụ giết Đại sứ Nga Andrei Karlov tại Thổ Nhĩ Kỳ, mà còn nhiều cơ quan truyền thông hàng đầu của phương Tây. Tuy nhiên, cũng có những nhà báo đứng về phía khủng bố.

Trong số đó, báo New York Daily News đã in một bài viết của Gersh Kunttsman, kẻ gọi vụ ám sát Đại sứ Andrei Karlov là "công lý được thực hiện".
Nhưng đó không phải là người duy nhất.  Những cơ quan truyền thông trước đây thường xuyên phát hành tin tức về "tội ác" của Liên bang Nga tại Syria, sẵn sàng trích dẫn những lời cuối cùng của tên khủng bố nói trước vụ giết người.

Dmitry Peskov - Sputnik Việt Nam
Điện Kremlin: tác giả bài báo trên New York Daily News là "người tâm thần bệnh hoạn”

"Hãy nhớ lấy Aleppo" - cụm từ này đã được đưa vào nhiều tiêu đề. Kênh truyền hình ABC và CNN, khi đưa tin về vụ giết ông đại sứ, cùng với cảnh bi kịch còn có những đoạn video cáo buộc Liên bang Nga "ném bom thường dân vô tội".

Một ý tưởng nữa mà các nhà báo phương Tây đã rất cố gắng để truyền đạt tới độc giả, đó là sự tin tưởng việc ám sát đại sứ là "hợp lý" và "đoán trước", bởi vì một vai trò tích cực trong chính sách đối ngoại "đòi hỏi sự hy sinh".

"Vì chiến thắng phải trả giá" — tạp chí The Wall Street Journal viết, giải thích rằng vì tham gia giải quyết xung đột ở Syria, Matxcơva đã có rất nhiều kẻ thù ở Trung Đông ".

Các người đặt hoa tưởng nhớ Đại sứ Nga Andrei Karlov bị sát hại ở Thổ Nhĩ Kỳ - Sputnik Việt Nam
Nhà báo NY Daily News từ chối xin lỗi về bài viết gây phẫn nộ

"Việc giết hại ông đại sứ là một lời nhắc nhở trực tiếp với người Nga rằng cuộc chiến tranh Liên bang Nga đang tham gia ở Syria, sự can thiệp quân sự của Nga ở đó, không thể không để lại hậu quả", — phóng viên CNN Matthew Chance nhận xét về thảm kịch. 

Tối ngày 19 tháng 12, tại buổi khai mạc triển lãm ảnh ở Ankara, một người đàn ông có vũ trang đã tấn công Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ Andrei Karlov. Nhà ngoại giao đã qua đời do nhiều vết thương. Sát thủ bị bắn chết tại chỗ khi cảnh sát đột nhập hiện trường. Hắn kịp làm bị thương ba người khác. Có tin, kẻ khủng bố là Mert Mevlut Altyntash, đang phục vụ trong Cảnh sát Ankara nhưng vào ngày tấn công Đại sứ Nga hắn nghỉ làm.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала