Nga nhất định sẽ đáp trả trừng phạt của Hoa Kỳ và hành động theo nguyên tắc tương ứng

© Sputnik / Michael KlimentyevSergei Lavrov
Sergei Lavrov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Bộ Ngoại giao Nga đề xuất với Tổng thống Vladimir Putin trục xuất 31 nhân viên Đại sứ quán Mỹ và 4 nhân viên Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại St Petersburg, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết.

Barack Obama - Sputnik Việt Nam
Hoa Kỳ trục xuất các nhà ngoại giao Nga, điện Kremlin hứa phản ứng đáp trả tương ứng

"Bộ Ngoại giao Nga, cùng với các đồng nghiệp từ các ban ngành khác đề nghị Tổng thống Nga về việc tuyên bố "persona non grata" 31 nhân viên Đại sứ quán Mỹ tại Moskva và 4 nhà ngoại giao Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại St. Petersburg", — ông Lavrov nói.

Ngoài ra, theo ông Lavrov, Bộ Ngoại giao còn đề nghị cấm người Mỹ sử dụng nhà nghỉ ngoại ô (Dacha) của họ tại Serebryany Bor ở Moskva và nhà kho trên đường phố Dorozhnaya.

"Chúng tôi hy vọng rằng những đề nghị sẽ được xem xét một cách nhanh chóng", — người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Ngày 29 tháng 12 Hoa Kỳ quyết định trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga và đóng lối tiếp cận hai chủ thể do nhân viên Nga sử dụng ở New York và Maryland. Theo tuyên bố biện pháp này là "câu trả lời cho chiến dịch sách nhiễu các nhà ngoại giao Mỹ tại Matxcơva mà phía chính quyền Nga thực hiện".

Trong cùng ngày, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama công bố ban hành lệnh trừng phạt chống cơ quan An ninh và Tình báo Nga, còn thêm một số tổ chức cùng 6 sáu cá nhân trong danh sách đối tượng bị cáo buộc tham gia cuộc tấn công mạng từ phía Nga vào hệ thống bầu cử của Hoa Kỳ. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov tuyên bố rằng Nga sẽ đáp trả thích hợp với lệnh trừng phạt mới.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала