Lần đầu tiên Tòa án Ý công nhận quyền nuôi con của người đồng tính

© Flickr / Tony WebsterMass Naked Protest Planned in Kenya Over Obama’s Gay Rights Support
Mass Naked Protest Planned in Kenya Over Obama’s Gay Rights Support - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
ROME, Sputnik - Lần đầu tiên, Tòa án Ý chính thức công nhận quyền nuôi con cho một cặp đôi đồng tính nam, mà dùng dịch vụ có hai con, phải dùng dịch vụ mạng thai hộ ở Mỹ nên có hai trẻ con.

Hôm thứ ba Tòa án cấp phúc thẩm thành phố bắc Ý Trento ban hành nghị quyết xác nhận, quyết định của các quan chức Mỹ về việc công nhận cả hai người Ý cha mẹ cho hai trẻ con, mặc dù thực tế không phải một đàn ông trong số họ là cha di truyền của trẻ con này.

Nghị quyết khẳng định rằng "sự vắng mặt liên kết di truyền giữa con và người cha không phải là một trở ngại cho việc công nhận tính hợp lệ của một bản án nước ngoài."

Kể từ khi việc sử dụng mang thai hộ bị cấm ở Apennines, nghị quyết tòa án của Trento, tất nhiên, sẽ nhận được một sự cộng hưởng công cộng

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала