Ngoại Trưởng Anh gọi khu định cư Do Thái là một trở ngại trên đường hòa bình

© Flickr / Boris JohnsonCựu Thị trưởng London Boris Johnson
Cựu Thị trưởng London Boris Johnson - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
TEL AVIV, (Sputnik) - Ngoại Trưởng Anh Boris Johnson đã khẳng định cam kết của đất nước mình đến khái niệm hai nhà nước về giải quyết cuộc xung đột giữa Israel và Palestine. Ông cũng gọi các khu định cư của người Do Thái là một trở ngại trên con đường hòa bình.

Ông Johnson tuyến bố thông tin này trong đàm phán với Thủ Tướng của Israel Benjamin Netanyahu. Thủ Tướng đáp trả ông Johnson: "Israel đồng ý với quan điểm Anh nhưng không hoàn toàn"

"Tôi muốn nhắc các bạnrằng chính trị của quốc gia chúng tôi gồm ủng hộ khái niệm hai nước. Đây là mục đích của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng phía Israel sẽ góp phần khiêm tốn cho việc thực hiện nó", Ông Johnson cho biết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала