Tillerson không loại trừ việc trang bị vũ khí hạt nhân cho các đồng minh để kiềm chế BTT

© REUTERS / Kevin LamarqueRex Tillerson
Rex Tillerson - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết ông không loại trừ khả năng sẽ tiếp tục trang bị vũ khí, kể cả vũ khí hạt nhân cho các đồng minh ở Đông Á nhằm kiềm chế Bắc Triều Tiên, - theo tin Fox News hôm thứ Sáu.
Rex Tillerson - Sputnik Việt Nam
Tillerson: "Đã kết thúc sự kiên nhẫn chiến lược trong quan hệ với Bắc Triều Tiên"

Đáp lại câu hỏi của phóng viên kênh truyền hình là liệu Ngoại trưởng có loại trừ khả năng cung cấp cho các đồng minh trên bán đảo Triều Tiên vũ khí hạt nhân, ông Tillerson tuyên bố: "Không có gì là ngoại lệ."

Trước đó, tại cuộc họp báo ở Seoul, ông Tillerson cho biết ông tin phi hạt nhân là giải pháp duy nhất đưa CHDCND Triều Tiên hướng tới an ninh và phát triển kinh tế. Ngoài ra, ông nói thêm rằng Washington không loại trừ những biện pháp quân sự đối với Bắc Triều Tiên và triển khai quân đội Mỹ nếu Hàn Quốc bị đe dọa.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала