Nhân viên Bộ Ngoại giao Mỹ bị tố “đi đêm” với đặc vụ Trung Quốc

© Flickr / tom.arthurBộ Ngoại giao Hoa Kỳ
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Một nhân viên Bộ Ngoại giao Mỹ được tiếp cận thông tin mật bị cáo buộc đã che giấu việc qua lại với các đặc vụ Trung Quốc để chia sẻ các thông tin về kinh tế, ngoại giao, công tố viên liên bang Mỹ cho biết ngày 29/3.

Reuters dẫn lời các công tố viên cho biết, bà Candace Claiborne, 60 tuổi, đã bị buộc tội tại một tòa án liên bang ở Washington về việc tiết lộ thông tin nhạy cảm cho các đặc vụ Trung Quốc.

Bà Claiborne bị cáo buộc đã nhận các món quà lại quả lên tới hàng chục nghìn USD để chia sẻ thông tin mật cho đặc vụ Trung Quốc từ năm 2011 về các chính sách kinh tế cũng như các vấn đề ngoại giao khác của Mỹ. Tuy nhiên, bà Claiborne không hề thông báo về các cuộc tiếp xúc với đặc vụ Trung Quốc.

Hiện bà Claiborne vẫn đang bị quản thúc tại nhà trước khi có phiên điều trần trước tòa vào ngày 18/4 tới. Bà Claiborne từ chối bình luận về cáo buộc.

Bà Claiborne làm việc tại Bộ Ngoại giao Mỹ từ năm 1999. Bà từng phục vụ tại các đại sứ quán Mỹ ở nước ngoài như Iraq, Sudan, Trung Quốc. Nếu chính thức bị kết tội, bà có thể đối mặt với 25 năm tù.

Cáo buộc đối với bà Claiborne được đưa ra ngay trước thềm cuộc hội đàm vào ngày 6-7/4 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở thời Washington và Bắc Kinh căng thẳng vì vấn đề Triều Tiên, tranh chấp ở Biển Đông, hay vấn đề Đài Loan.

Nguồn: phapluat

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала