Hệ thống tàu điện ngầm Saint Petersburg nối lại một phần hoạt động

© Sputnik / V. Tichomirovga "Viện Công nghệ-1"
ga Viện Công nghệ-1 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva, (Sputnik) - Hoạt động tại nhà ga tàu điện ngầm ở thành phố Saint Petersburg đã được nối lại một phần sau khi xảy ra vụ đánh bom liều chết một ngày trước đó.

Theo các phương tiện truyền thông, hoạt động giao thông đã trở lại bình thường ngoại trừ hai nhà ga "Quảng trường Sennaya" và "Viện công nghệ" tại Saint Petersburg vẫn đóng cửa.

Ngày 3 tháng Tư, trong đường xe điện ngầm Petersburg xảy ra vụ nổ. Theo những dữ liệu khác nhau, vụ việc xảy ra hoặc tại ga "Viện Công nghệ" hoặc ga "Quảng trường Sennaya".

Đến nay có 14 người thiệt mạng và hơn 47 người bị thương do vụ nổ ở đường xe điện ngầm St Petersburg.

Sau đó trong đường xe điện ngầm St.Petersburg được tìm thấy thêm một thiết bị nổ. Các chuyên viên đã kịp thời vô hiệu hóa thiết bị này.

Chính quyền thành phố Petersburg công bố ba ngày để tang.Viện Công tố Nga gọi vụ nổ này là cuộc tấn công khủng bố

 Chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công, tuy nhiên nghi phạm được cho là có dính líu tới các phần tử Hồi giáo cực đoan, Sputnik dẫn nguồn tin an ninh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала