Lầu Năm Góc mở căn cứ quân sự ở Syria để "đối phó" với IS tại Raqqa

© Ảnh : SSgt. Rachel Bartonmáy bay A-10 Thunderbolt
máy bay A-10 Thunderbolt - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Quân đội Mỹ ngày 5/4 tuyên bố sẽ mở rộng thêm căn cứ không quân gần thành phố Kobani ở Syria để chuẩn bị cho chiến dịch giải phóng Raqqa khỏi phiến quân IS.

Theo Reuters, căn cứ không quân Kobani của quân đội Mỹ tọa lạc ở khu vực cách Raqqa — thủ phủ tự xưng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) khoảng 90 dặm về phía Bắc. 

Căn cứ mới sẽ bổ sung các điểm để hỗ trợ các chiến đấu cơ của Không quân Mỹ xuất kích tấn công IS giành lại quyền kiểm soát thành phố Raqqa. Đại tá John Thomas, phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ đánh giá tầm quan trọng của căn cứ Kobani rằng nó "nằm ngoài tầm bắn của IS nhưng lại gần các địa điểm tấn công dự kiến của Mỹ.

Đoàn kỹ thuật viên, lực lượng an ninh và nhân viên tình báo đã được triển khai để mở rộng cơ sở và cải thiện điều kiện của đường băng Kobani. Theo Bộ chỉ huy Trung ương Mỹ, đường băng này đã được sửa đổi để hỗ trợ không chỉ các máy bay chở hàng quân sự C-130 hay C-17, mà còn là các chiến đấu cơ hiện đại khác.

Một sân bay chiến lược khác mà liên quân Mỹ chiếm được Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) gần đập Al-Tabaqa hiện cũng đang được sửa chữa bởi các kỹ sư người Mỹ.

nguồn:doanhnhiepvn

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала