Bộ QP Nga bình luận thông báo Mỹ nắm được cuộc trò chuyện về tấn công hóa học ở Idlib

© Sputnik / Alexander VilfIgor Konashenkov
Igor Konashenkov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov đã bình luận tin đưa trên các phương tiện truyền thông, rằng dường như Hoa Kỳ đã chặn được cuộc trao đổi của các quân nhân Syria nói về việc chuẩn bị tấn công hóa học ở Khan Shaykhun.

Ông Igor Konashenkov tuyên bố: Lầu Năm Góc luôn luôn che giấu đòn gây hấn quân sự bằng những chứng cớ nặc danh không xác thực.

Trước đó, kênh CNN dẫn lời một quan chức cấp cao ở Mỹ thông báo rằng quân đội và cộng đồng tình báo Hoa Kỳ đã chặn bắt được cuộc liên lạc của các binh sĩ Syria và các chuyên viên hóa học khi những người này thảo luận về công tác chuẩn bị cho cuộc tấn công hóa học dùng khí sarin ở tỉnh Idlib của Syria.

"Theo truyền thống quen thuộc, mỗi khi vi phạm luật pháp quốc tế, và đặc biệt là khi thực hiện hành động gây hấn quân sự chống lại các quốc gia chủ quyền, Lầu Năm Góc luôn che giấu hành động độc ác bằng những "chứng cớ không thể tranh cãi". Và những bằng chứng này càng ngụy tạo chừng nào thì càng "bí mật" chừng ấy, — ông Konashenkov nhận xét.

Idlib - Sputnik Việt Nam
Tổng thống Putin nói về hai phiên bản của vụ tấn công hóa học ở ngoại ô Idlib
Phát ngôn viên Konashenkov nói thêm rằng nếu các cơ quan tình báo Hoa Kỳ tiếp tục che giấu bằng chứng mà dường như họ nắm được về tội ác chống nhân loại, thì tức là họ chẳng hề có bằng chứng nào hết.

Hôm 4 tháng Tư phe đối lập Syria tuyên bố có 80 người chết và 200 người bị thương do hậu quả của "cuộc tấn công hóa học" tại thành phố Khan Shaykhun. Thủ phạm  bị cáo buộc là quân đội Chính phủ Syria, liền đó đã phản ứng mạnh mẽ và tuyên bố rằng đó là tội ác của các chiến binh và phái ủng hộ chúng. Theo thông tin của Bộ Quốc phòng Nga, Không quân Syria đã tấn công vào kho vũ khí của bọn khủng bố tại Khan Shaykhun, nơi có chứa các vũ khí hóa học chuyển tới Iraq.

Không hề đưa ra được bất kỳ bằng chứng nào về lỗi của quân đội Syria, cũng không nghe theo lời kêu gọi của Matxcơva về tiến hành điều tra kỹ lưỡng trước khi đổ lỗi cho Damascus, vào đêm rạng ngày 7 tháng Tư Hoa Kỳ đã ồ ạt bắn 59 tên lửa hành trình vào  căn cứ quân sự ở Syria.

Cần lưu ý rằng mục tiêu của đòn tấn công là sân bay Shayrat, theo Washington là nơi xuất phát thực hiện "cuộc tấn công hóa học". Trong khi đó, từ trước đây Ngoại trưởng Syria Walid Muallem đã công bố rằng quân đội Chính phủ Syria chưa bao giờ sử dụng và không dự định sử dụng vũ khí hóa học chống dân thường và chống bọn khủng bố, còn toàn bộ kho vũ khí hóa học đã được đưa ra khỏi đất nước dưới sự kiểm soát và có xác nhận của OPCW.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала