Mỹ áp đặt biện pháp trừng phạt chống các nhà khoa học Syria

© Flickr / DAVID HOLTNhà Trắng
Nhà Trắng - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Washington, (Sputnik) – Mỹ áp đặt biện pháp trừng phạt chống 271 nhân viên Trung tâm khoa học nghiên cứu vì Syria và cáo buộc họ đã phát triển vũ khí hóa học, - như tin từ Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết.

Thông cáo báo chí gọi Trung tâm nói trên là "Cơ quan chính phủ Syria có trách nhiệm về việc phát triển các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt và phương tiện chuyển tải".

Theo thông tin của phía Mỹ, các nhân viên trong danh sách trừng phạt này đã phát triền vũ khí hóa học từ năm 2012.

Thông cáo báo chí nhấn mạnh rằng việc áp đặt biện pháp trừng phạt là để đáp trả "cuộc tấn công hóa học ở Hansheihun chống dân thường vô tội do tên độc tài Syria Bashar Assad thực hịên".

Trước đó Mỹ tấn công căn cứ không quân Shayrat của Syria bằng tên lửa hành trình Tomahawk.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала