Triều Tiên có thể hủy diệt thế giới chỉ bằng “3 hoặc 4 quả bom”?

© REUTERS / KCNA Cuộc phóng tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên
Cuộc phóng tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tạp chí National Interest đưa tin về một đặc phái viên của chính phủ Triều Tiên ở Argentina khẳng định nước này có thể hủy diệt thế giới chỉ với ba hoặc bốn quả bom nhiệt hạch.

Ông Alejandro Cao de Benos de Les y Perez, một người Tây Ban Nha giữ chức vụ "đại diện đặc biệt" của Bộ Ngoại giao Triều Tiên trả lời hãng tin Infobae của Argentina rằng, mặc dù Mỹ "có nhiều tên lửa hơn Triều Tiên, song vấn đề không nằm ở số lượng mà là ở chất lượng của vũ khí".

Ông Perez khẳng định rằng một quả bom nhiệt hạch mà Triều Tiên đang có trong tay có sức công phá gấp 100 lần so với bom nguyên tử. "Chỉ cần 3 đến 4 quả bom loại này là có thể hủy diệt toàn thế giới", ông nói.

Ông Perez một lần nữa cũng nhắc lại quan điểm của mình rằng không một quốc gia nào có thể xâm phạm đến Triều Tiên. "Không ai có thể chạm đến Triều Tiên, nếu bất kỳ nước nào xâm lược đất nước, người dân ở đó sẽ dùng súng và tên lửa để bảo vệ", ông nói. Vị quan chức này cũng nói thêm rằng "Triều Tiên đã chuẩn bị các loại vũ khí hạt nhân và nhiệt hạch lợi hại".

Vào tháng Giêng năm ngoái, Triều Tiên tuyên bố họ đã thử nghiệm hạt nhân thành công. Tuy nhiên các chuyên gia nước ngoài đều tỏ ý nghi ngờ những lời này. Ông Perez cho biết, đối với các nước phương Tây, tất cả những tuyên bố của Triều Tiên đều là những lời nói dối.

Vị quan chức đặc biệt của Triều Tiên này đưa ra những lời trên trong bối cảnh Mỹ và các nước đồng minh đang tìm cách để đối phó với Triều Tiên sau khi nước này đã phóng 8 quả tên lửa trong năm nay. Mỹ cũng triển khai tàu sân bay tới vùng biển gần bán đảo Triều Tiên và chính quyền Trump đang hợp tác với Trung Quốc để gây sức ép hơn nữa đối với Triều Tiên. Mỹ vấn để ngỏ mọi lựa chọn hiện có, trong đó có tiến hành biện pháp quân sự.

Triều Tiên đã đe dọa sẽ đánh chìm tàu USS Carl Vinson, tàu sân bay lớp Nimitz của Mỹ sẽ xuất hiện ở bán đảo Triều Tiên. Trong những tuần gần đây Triều Tiên cũng nhiều lần cảnh báo rằng chiến tranh có thể xảy ra trong khu vực.

Nguồn: infonet

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала