Tàu sân bay Trung Quốc tự đóng đầu tiên mạnh cỡ nào?

© REUTERS / Li Gang/XinhuaTrung Quốc hạ thủy tàu sân bay tự đóng đầu tiên
Trung Quốc hạ thủy tàu sân bay tự đóng đầu tiên - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Sáng 26-4 hãng tin Tân Hoa xã của Trung Quốc cho biết nước này đã hạ thủy tàu sân bay đầu tiên tự đóng trong nước của họ.

Liêu Ninh - Sputnik Việt Nam
Lý do Trung Quốc muốn có tàu sân bay thứ hai
Theo báo South China orning Post (SCMP), hãng tin nhà nước Trung Quốc chỉ thông tin ngắn gọn như vậy và không cung cấp thêm các chi tiết khác liên quan tới chiếc tàu sân bay thứ 2, nhưng là chiếc đầu tiên do Trung Quốc tự đóng.

Tờ SCMP nói rằng Trung Quốc đã chuẩn bị cho việc hạ thủy tàu sân bay tự đóng trong suốt mấy ngày qua tại cảng Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh.

Chiếc tàu sân bay thứ 2 của Trung Quốc tạm thời được đặt tên là Type 001A, dài 315 mét, rộng 75 mét và có tốc độ hành trình 31 hải lý/giờ. Trọng tải choán nước là 70.000 tấn.

Tờ Thời báo Hoàn Cầu (Trung Quốc) cho biết tàu sân bay Type 001A trông giống như tàu Liêu Ninh, tuy nhiên quy mô giám sát của hệ thống radar trên tàu này lớn hơn so với tàu Liêu Ninh.

© REUTERS / Stringer Trung Quốc hạ thủy tàu sân bay tự đóng đầu tiên
Trung Quốc hạ thủy tàu sân bay tự đóng đầu tiên - Sputnik Việt Nam
Trung Quốc hạ thủy tàu sân bay tự đóng đầu tiên

Tàu sân bay Type 001A sử dụng công nghệ đóng tàu của Trung Quốc, bắt đầu triển khai từ năm 2013.

Chiếc tàu này lớn hơn một chút so với tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc là tàu Liêu Ninh là chiếc tàu được Bắc Kinh mua lại của một hãng tàu của Ukraine năm 1998 và được bàn giao cho Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Hoa năm 2012.

Tờ Thời báo Hoàn Cầu dẫn nguồn tin từ một chuyên gia hải quân ở Bắc Kinh là Li Jie cho biết cùng thời điểm này, Trung Quốc đang trong quá trình đóng tàu sân bay thứ 3 của họ là chiếc Type 002 ở Thượng Hải.

Liaoning, China's only aircraft carrier (File) - Sputnik Việt Nam
Sức mạnh cụm tàu sân bay Trung Quốc ghê gớm đến mức nào?
Tàu sân bay Type 002 được cho là sẽ đóng theo thiết kế giống với một tàu sân bay của Mỹ hơn là tàu sân bay của Nga.

Cùng với việc xuất hiện những thông tin về tốc độ phát triển nhanh về tàu sân bay của Trung Quốc, truyền thông Ấn Độ bày tỏ những quan ngại của các chiến lược gia nước này cho rằng, các tàu sân bay của Trung Quốc sẽ làm dấy lên những nguy cơ lớn với Ấn Độ khi chúng tiến vào khu vực Ấn Độ Dương.

 

Nguồn: Tân Hoa xã, Tuổi Trẻ

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала