Theo tờ báo, tên lửa được phóng từ căn cứ không quân Vandenberg ở California để phô trương khả năng hạt nhân của Mỹ.
"Cuộc phóng Minuteman III là cần thiết để kiểm tra thực trạng và chứng tỏ khả năng của lực lượng hạt nhân quốc gia của chúng ta", — theo tuyên bố của Đại tá Jon Moss, người phát lệnh phóng tên lửa.
Trước đó có thông báo rằng Minuteman III là tên lửa liên lục địa đóng căn cứ trên mặt đất duy nhất hiện nay ở Hoa Kỳ. Tên lửa này được đưa vào trang bị của quân đội Mỹ trong năm 1970, đến cuối năm 1978 đã ngừng sản xuất.
Minuteman III có khả năng triệt hạ mục tiêu trong vòng bán kính 12.000 km. Tổng cộng Hoa Kỳ hiện có 450 tên lửa lớp này, bố trí tại các căn cứ ở Wyoming, North Dakota và Montana. Được biết, tên lửa sẽ hiện diện trong trang bị của quân đội Mỹ ít nhất cũng đến năm 2020.