Nhân viên FBI lấy tên khủng bố làm chồng thay vì điều tra

© AFP 2023 / DPA/ Henning KaiserDenis Cuspert
Denis Cuspert - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva, (Sputnik) – Nữ nhân viên FBI được ủy nhiệm tham gia cuộc điều tra chống lại phần tử thuộc nhóm khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" đã sang Syria và lấy tên khủng bố này làm chồng, - kênh truyền hình CNN đưa tin.
© Ảnh : CNNDaniela Green
Nhân viên FBI lấy tên khủng bố làm chồng thay vì điều tra - Sputnik Việt Nam
Daniela Green

Thông dịch viên của FBI Daniela Greene đã nói dối lãnh đạo cơ quan về nơi cô ta định đi và báo cho chồng là Denis Caspert về cuộc điều tra. Greene kết hôn với chiến binh Denis Kaspert từ năm 2014, nhưng phương tiện truyền thông vừa biết thông tin này.

© Ảnh : CNNDenis Caspert
Nhân viên FBI lấy tên khủng bố làm chồng thay vì điều tra - Sputnik Việt Nam
Denis Caspert

Theo dữ liệu của kênh truyền hình, sau mấy tuần lễ, Greene thừa nhận đã phạm sai lầm và quay trở về Mỹ rồi bị bắt giữ. Daniela Greene đồng ý hợp tác với chính quyền. Cô bị kết án hai năm tù giam. Mùa hè năm ngoái, Greene được thả.

Tháng Mười năm 2015, kênh CNN báo tin rằng chiến binh Kaspert 39 tuổi đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích của máy bay Mỹ ở Syria. Trước đó, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã liệt Kaspert vào danh sách những phần tử khủng bố quốc tế đặc biệt nguy hiểm. Theo dữ liệu của cơ quan này, cựu rapper từ Đức gia nhập IS vào năm 2012, và đảm trách nhiệm vụ tuyên truyền viên kiêm nhà tuyển mộ cho nhóm khủng bố. Đối tượng này xuất hiện nhiều lần trong các đoạn băng video của IS, và trong một cảnh hắn còn tạo dáng với chiếc đầu người bị cắt rời.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала