Mỹ là đối tác của những tên khủng bố, đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố

© REUTERS / REUTERS TVPhiến quân IS phá vị trí phòng ngự ở Palmyra
Phiến quân IS phá vị trí phòng ngự ở Palmyra - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Washington, (Sputnik) – Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Mỹ Serdar Kilic sau quyết định Mỹ cung cấp vũ khí cho Kurd cáo buộc Mỹ đã thành lập quan hệ đố tác với “nhóm khủng bố”.

"Tôi không thể hiểu và chấp nhận những lý do của Mỹ đang muốn tiến hành chiến dịch tại Raqqah với giúp đỡ của YPG  (Lực lượng Kurd Syria) bởi vì họ không có khả năng sử dụng lực lượng khác để tấn công Raqqah từ mặt đất. Người ta có Thổ Nhĩ Kỳ và Quân đội Syria Tự do đã tiến hành chiến dịch quân sự thành công chống lại IS", ông Đại sứ tuyên bố trong hội nghị "quan hệ ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ-Mỹ" hàng năm.

"Người ta không phải và không thể sử dụng những nhóm khủng bố chống lại những nhóm khủng bố khác nhau. Tuy nhiên khi đối tác của các bạn thông báo — nhóm khủng bố này, các bạn đã thành lập quan hệ đối tác với, gây mấi đe dọa mãi mãi và tạo tình hình bất ổn định", nhà ngoại giao nói thêm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала