Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới New York, bắt đầu thăm chính thức Hoa Kỳ

© Ảnh : zingThủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vẫy tay chào trước khi rời máy bay
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vẫy tay chào trước khi rời máy bay - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Vào khoảng 20h tối 29/5 theo giờ Việt Nam, sau 17 tiếng bay từ Hà Nội, chuyên cơ chở Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ nước ta đã tới sân bay quốc tế John F. Kennedy – bắt đầu chuyến thăm chính thức Hợp chủng quốc Hoa Kỳ theo lời mời của Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ Donald Trump.

Đón đoàn tại sân bay JFK có Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Phạm Quang Vinh và Trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc Nguyễn Phương Nga.

Trong ngày 29/5 (giờ địa phương), dự kiến Thủ tướng có cuộc gặp các doanh nhân gốc Việt, dự tọa đàm về hợp tác đầu tư với các doanh nghiệp Mỹ. Thủ tướng cũng sẽ thăm phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc ở New York.

Ngày 30/5, Thủ tướng sẽ thăm Liên Hợp Quốc (LHQ), hội kiến với Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres. Thủ tướng cũng sẽ dự lễ kỷ niệm 40 năm Việt Nam gia nhập LHQ.

Một trong những điểm nhấn của chuyến thăm lần này sẽ là thúc đẩy các hoạt động thương mại song phương. Khoảng 100 doanh nghiệp tháp tùng Thủ tướng lần này. Các doanh nghiệp đều hy vọng có những hợp đồng ký kết cụ thể trong chuyến đi.

© zingThủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại sân bay ở New York
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại sân bay ở New York - Sputnik Việt Nam
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại sân bay ở New York

Tham gia đoàn có Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh; Bộ trưởng Công an Tô Lâm; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng; Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh; Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường…

Hàng loạt tờ báo, hãng thông tấn quốc tế như Reuters, Forbes, Manila Bulletin… đã đăng tải thông tin về chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc từ 29 đến 31/5.

Forbes nhận định khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới Nhà Trắng gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump, hai nhà lãnh đạo có thể sẽ thảo luận về một thỏa thuận thương mại tự do.

Mỹ đã rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) vào tháng 1 vừa qua. Khi đó, Tổng thống Trump đã nói rằng sẽ xem xét các thỏa thuận thương mại với từng nước nếu điều đó tốt cho nước Mỹ.

Trong khi đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự kiến thảo luận về các tuyên bố hàng hải và thương mại tại Biển Đông khi gặp gỡ Tổng thống Trump tại Nhà Trắng.

Trước đây, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã thể hiện lập trường ủng hộ tự do hàng hải ở Biển Đông. Cộng đồng quốc tế đang hy vọng Tổng thống Trump khẳng định rõ chính sách của Mỹ về khu vực hàng hải quan trọng này.

Nguồn: zing

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала