Kiev thừa nhận mua linh kiện thiết bị quân sự ở Nga

© Sputnik / John TrastТанки Донецкой народной республики вблизи Дебальцево
Танки Донецкой народной республики вблизи Дебальцево - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ukraina tiếp tục bỏ qua lệnh cấm và mua linh kiện của Nga cho các thiết bị quân sự theo cách “bất hợp pháp”, đại biểu quốc hội Dmitry Tymchuk nói khi trả lời phỏng vấn "Apostrophe".

Theo ông, tổ hợp quân sự-công nghiệp Ukraina chỉ có khả năng cung cấp 40% nhu cầu của quân đội Ukraina. Đồng thời, loại bỏ các vũ khí thời Liên Xô "chỉ đơn giản là không được xem xét", bởi vì sẽ đòi hỏi đầu tư hàng tỷ đô la.

"Có một lối thoát là: hoặc mua ở Nga hoặc không mua được ở bất cứ nơi nào khác — vì trang bị vũ khí bị hư hỏng trong cuộc giao tranh không thể sửa chữa được nếu không có phụ tùng" — ông Tymchuk cho biết.

Kết quả là các nhà máy quốc phòng Ukraina tổ chức nhập khẩu từ Nga qua công ty của bên thứ ba.

"Công ty chúng tôi, do có một lệnh cấm quan hệ thương mại với Nga, đang bắt đầu mua phụ tùng do Nga chế tạo, nhưng không thông qua nhập khẩu chính thức", — nghị sĩ cho biết.

Trong năm 2014, Tổng thống Ukraina Pyotr Poroshenko đã cấm hợp tác quân sự-kỹ thuật với Nga. Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông thường xuyên nhận được thông tin về việc Kiev mua linh kiện Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала