Cơ hội cho hòa bình! Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên cùng tổ chức World Cup thúc đẩy hòa bình

© AP Photo / JungJ Yeon-Je/Pool PhotoMoon Jae-in
Moon Jae-in - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 12/6 có cuộc gặp với Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) Gianni Infantino tại Seoul, Hàn Quốc.

Trong cuộc gặp, Tổng thống Moon Jae-in cho rằng, các nước tại khu vực Đông Bắc Á, bao gồm Triều Tiên, có thể hình thành một khối để cùng tổ chức Giải vô địch bóng đá thế giới 2030. Theo người phát ngôn Tổng thống Hàn Quốc Park Su Hyun, nếu điều này được thực hiện sẽ là một cơ hội để thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Ông Park Su Hyun nhấn mạnh: "Nếu các nước láng giềng tại Đông Bắc Á bao gồm Hàn Quốc và Triều Tiên có thể đồng tổ chức World Cup cùng nhau, điều này sẽ giúp tạo ra hòa bình giữa hai nước cũng như khu vực Đông Bắc Á.

Tổng thống Hàn Quốc hy vọng những cơ hội này sẽ đến nhân dịp Vòng chung kết bóng đá thế giới 2030. Tổng thống Moon Jae-in đã đề nghị Chủ tịch FIFA xem xét đề xuất này".

Về phần mình, ông Infantino cho rằng, việc này có thể gặp "một số khó khăn", nhưng ghi nhận đề nghị "có thể là một thông điệp rất mạnh mẽ" và cam kết sẽ thảo luận khả năng này với các nhà lãnh đạo khác của các nước Đông Bắc Á, bắt đầu là với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in được đánh giá là người có chính sách linh hoạt hơn với Triều Tiên, kêu gọi thúc đẩy đối thoại. Tuy nhiên, ông Moon Jae-in gần đây cũng nhiều lần lên tiếng phản đối các vụ thử tên lửa liên tiếp của Triều Tiên, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục gia tăng sức ép lên quốc gia láng giềng này.

Nguồn: vov

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала