Nhà Trắng gọi biện pháp trừng phạt chống Nga là “hiệu quả”

© Flickr / Glenn PopeNhà Trắng
Nhà Trắng - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Washington, (Sputnik) – Nhà Trắng tin rằng những biện pháp trừng phạt chống lại Nga hiệu quả, đại diện của Nhà Trắng Sarah Sanders tuyên bố trong cuộc họp báo.

Bà Sanders cũng nhấn mạnh rằng chính quyền Mỹ đang xem xét việc những biện pháp trừng phạt mới do Thượng viện chấp thuận.

Hôm thứ Năm Thượng viện Mỹ phê chuẩn dự luật về biện pháp trừng phạt mới chống lại Nga. Các ngân hàng Nga trong diện trừng phạt mới có thể bị hạn chế kỳ hạn cấp kinh phí từ 90 ngày xuống còn 14 ngày, theo nội dung văn kiện. Biện pháp mới là một sửa đổi dự luật về trừng phạt chống Iran và Nga.

Cuộc thảo luận về biện pháp trừng phạt mới chống Nga gây bất mãn trong Liên minh châu Âu. Thủ tướng Áo và Ngoại trưởng Đức đã chỉ trích gay gắt dự luật này, vì họ nhìn thấy nguy cơ trong việc Nga cung cấp năng lượng cho châu Âu.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала