Không quân của liên minh do Mỹ dẫn đầu bắn rơi máy bay quân đội Syria

© Flickr / Grzegorz JereczekSu-22
Su-22 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva, (Sputnik) – Hôm Chủ nhật liên minh do Mỹ dẫn đầu đã bắn rơi máy bay của Lực lượng không quân Syria gần Raqqah, - tuyên bố của Bộ Quốc phòng Syria cho biết.

"Máy bay của chúng tôi bị bắn hạ vào buổi chiều khi đang thực hện chiến dịch chống IS", — tuyên bố này cho biết. Theo thông tin của Bộ Quốc phòng hiện vẫn chưa tìm thấy viên phi công. Cơ quan quân sự Syria tuyên bố rằng việc liên minh phương Tây bắn hạ máy bay của Syria chứng tỏ rằng "họ phối hợp hành động cùng với IS".

"Họ cố gắng ngăn chặn quân đội Syria và các đồng minh đang chiến đấu chống chủ nghĩa khủng bố, trong khi quân đội của chúng tôi đạt nhiều thành công", — Bộ Quốc phòng nhấn mạnh.

Trụ sở liên minh phương Tây tuyên bố rằng máy bay của không quân Syria ném bom vào vị trí của lực lượng đối lập.

"Máy bay Su-22 của chế độ Syria ném bom gần vị trí của SDF. Ngay sau đó phù hợp với quy tắc tự vệ máy bay chiến đấu Mỹ F/A-18E Super Hornet đã bắn hạ chiếc máy bay ném bom", — tuyên bố cho biết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала