Liên minh tuyên bố đã tiêu diệt giáo sĩ hàng đầu của IS

© Flickr / US Air Forcemáy bay ném bom B-1B
máy bay ném bom B-1B - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Washington, (Sputnik) – Hôm thứ Ba liên minh do Mỹ dẫn đầu tuyên bố đã tiêu diệt giáo sĩ hàng đầu của nhóm khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” ông Turka Al-bin Ali.

"Lực lượng liên minh tiêu diệt giáo sĩ hầng đầu tự xưng của IS trong vụ đánh bom vào ngày 31 tháng Năm ở thành phố Mayadine tại Syria", tuyên bố cho biết.

Người ta cũng cho biết rằng Al-Ben Ali, "đóng vai trò quan trọng trong việc tuyển dụng của phiến quân nước ngoài và tham gia tích cực trong viêc xúi giục kẻ nghĩa khủng bố để tổ chức hành động khủng bố trên toàn thế giới".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала