Liên minh châu Âu thỏa thuận gia hạn biện pháp trừng phạt chống lại Nga

© Ảnh : Francois MoriDonald Tusk
Donald Tusk - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Brussel, (Sputnik) – Các lãnh đạo nước thành viên liên minh châu Âu thỏa thuận gia hạn biện pháp trừng phạt kinh tế chống lại Nga. Người đứng đầu của hội đồng Liên minh châu Âu Donald Tusk tuyên bố thông tin này.

​"Đã thỏoa thuận được. EU sẽ gia hạn biện pháp trừng phạt kinh tế chống lại Nga do thiếu thực hiện Hiệp định Minsk", ông Tusk viết trên trang Twitter của mình.

Trước đó lãnh đạo hội đồng Liên minh châu Âu tuyên bố rằng những biện pháp trừng phạt mà hết hạn vào ngày 31 tháng 7 sẽ được gia hạn cho đến sáu tháng nữa. Nguồn của Sputnik trong hội đồng châu Âu nhấn mạnh rằng quyết định cuối cùng sẽ được chấp nhận vào cuối tháng Sáu, trong thời gian khi việc Malta chủ tịch Hội đồng Liên minh châu Âu sẽ được hết hạn.

Thông tin rằng biện pháp hạn chế đối với Nga có thể được gia hạn xuất hiện vào hêm thứ Tư trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh của lcác ãnh đạo quốc gia EU.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала