Ông Trump sẽ sử dụng xuất khẩu khí đốt như "Công cụ chính trị" chống lại Nga

© AFP 2023 / Mandel NganDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva, (Sputnik) - Tại một cuộc họp với các nhà lãnh đạo các nước châu Âu ở Warsaw, Donald Trump sẽ đề nghị gia tăng xuất khẩu khí đốt tự nhiên của Mỹ sang châu Âu, hãng thông tấn Reuters đưa tin có tham chiếu đến Nhà Trắng.

Tại cuộc họp sẽ được tổ chức vào thứ Năm ở thủ đô Ba Lan, Donald Trump sẽ tuyên bố dự định của Washington tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các công ty Mỹ đưa khí hóa lỏng vào thị trường  Trung và Đông Âu.

 

Các thành viên của Đảng Cộng hòa đang ủng hộ một lập trường cứng rắn đối với Nga, ủng hộ việc sử dụng xuất khẩu khí đốt như một công cụ chính trị. 

 

Theo dự đoán Hoa Kỳ sẽ trở thành nước có khối lượng xuất khẩu khí hoa lỏng lớn thứ ba trên thế giới vào năm 2020.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала