Nghị sĩ Hoa Kỳ hô hào tăng số lính Mỹ ở Afghanistan

© AP Photo / Ralph FresoJohn McCain
John McCain - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Washington, (Sputnik) - Hôm thứ Ba nhóm nghị sĩ Mỹ đến thăm Afghanistan và thảo luận với Chính phủ nước này về những triển vọng đấu tranh chống lại phong trào Taliban, - hãng AP đưa tin.

Đoàn đại biểu do người đứng đầu Ủy ban Quân vụ của Quốc hội Mỹ  John McCain dẫn đầu. Phát biểu trong cuộc họp báo thượng nghị sĩ này tuyên bố rằng qua 16 năm Washington tiến hành hoạt động nhằm ổn định tình hình trong nước này, tới nay vẫn chưa có kết qủa tích cực. Tuy nhiên, ông kêu gọi chính phủ Mỹ tiếp tục cuộc đấu tranh chống chiến binh Taliban đang là đối thủ của chính quyền Afghanistan.

"Những điều kiện cũ đã không có hiệu quả. Chiến binh Taliban sẽ không đàm phán cho đến lúc hiểu ra rằng cuối cùng chúng sẽ thất bại, vì thế chúng ta cần đạt thắng lợi và giành ưu thế trên chiến trường,  sau đó hãy tính đến tham gia quá trình đàm phán nghiêm túc để giải quyết xung đột", — ông McCain tuyên bố.

Về vấn đề này, thượng nghị sĩ kêu gọi hoạch định chiến lược mới cho cuộc chiến chống Taliban, cần đảm bảo giành chiến thắng.  

Một Thượng nghị sĩ khác là Lindsy Gram cũng kêu gọi tăng cơ số lính Mỹ và lực lượng NATO trong nước này để "biến trì trệ thành thắng lợi". 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала