Nhóm vệ sĩ của Tổng thống Philippines bị phiến quân tấn công

© REUTERS / Romeo RanocoTổng thống Philippines Rodrigo Duterte
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Sáng qua 19-7, 4 thành viên thuộc lực lượng bảo vệ Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã bị bắn trọng thương trong một vụ phục kích của nhóm phiến quân Quân đội Nhân dân Mới (NPA) tại khu vực miền Nam nước này.

Theo người phát ngôn Bộ Tư lệnh Đông Mindanao Maj Ezra Balagtey, một số các tay súng NPA đã tấn công nhóm vệ sĩ của Tổng thống Duterte khi họ đang kiểm tra an ninh dọc tuyến đường ở thị trấn Arakan, tỉnh Bắc Cotabato thuộc đảo Minadanao, nhằm đảm bảo an ninh trước chuyến thăm của Tổng thống R.Duterte sắp tới. Các vệ sĩ bị thương nặng và đã được đưa tới bệnh viện thị trấn Arakan. Trong khi đó, lực lượng quân đội và cảnh sát được huy động tiếp tục truy bắt thủ phạm gây ra vụ tấn công trên.

Vụ tấn công xảy ra chỉ sau 1 ngày Tổng thống Duterte tuyên bố sẽ gia hạn việc áp dụng lệnh thiết quân luật nhằm tiêu diệt nhóm phiến quân Maute và Abu Sayyaf có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở thành phố Marawi. 

© Ảnh : anninhthudoHiện trường vụ tấn công
Hiện trường vụ tấn công - Sputnik Việt Nam
Hiện trường vụ tấn công

Trong khi đó, cùng ngày, Tổng thống Philippines R.Duterte đã cảnh báo sẽ ngừng tiến trình đàm phán hòa bình với một nhóm phiến quân NPA. "Không nối lại các cuộc đối thoại hòa bình chính thức với nhóm phiến quân Quân đội Nhân dân Mới (NPA) trừ khi lực lượng này cam kết ngừng ngay các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng quân chính phủ tại tỉnh miền Nam Mindanao", tuyên bố từ Phủ Tổng thống nêu rõ. Thay vào đó, ông Duterte sẽ sớm chỉ đạo các nhà đàm phán tới thảo luận về việc thiết lập một thỏa thuận ngừng bắn song phương.

Nguồn: anninhthudo

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала