Đại diện thường trực Nga và Mỹ gặp gỡ lần đầu tiên

© Sputnik / Grigoriy Sisoev / Chuyển đến kho ảnhVasily Nebenzya
Vasily Nebenzya - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva, (Sputnik) – Đại diện thường trực mới của Nga tại LHQ Vasily Nebenzya và đại diện thường trực của Mỹ thảo luận vấn đề chiến đấu chống lại chủ nghĩa khủng bố, tình trạng ở BTT và triển vọng của mối quan hệ giữa Mỹ và Nga tại LHQ, hãng tin Bloomberg đưa tin dẫn đến tuyên bố của đại diện Mỹ.

Theo tuyên bố này ông Nebenzya và bà Haley "đã thảo luận vấn đề chiến đấu chống lại chủ nghĩa khủng bố, hành động khiêu khích nguy hiểm của Bắc Triều Tiên, đặc biệt là cuộc thử nghiệm tên lửa gần đây, cũng như những triển vọng của mối quan hệ giữa Mỹ và Nga tại Liên Hợp Quốc trong tương lai".

Trước đó ông Nebezya cho phóng viên biết về cuộc gặp gỡ với bà Haley. Theo lời nhà ngoại giao Nga, trong cuộc gặp gỡ được tổ chức vào buổi sáng họ thảo luận chương trình công việc  của Hội Đồng Bảo An.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала