Mỹ ủng hộ sử dụng vũ khí trong trường hợp Bắc Triều Tiên tấn công Seoul

© REUTERS / KyodoA woman walks past a street monitor in Tokyo, Japan, reporting that North Korea had fired a ballistic missile, in this photo taken by Kyodo July 4, 2017.
A woman walks past a street monitor in Tokyo, Japan, reporting that North Korea had fired a ballistic missile, in this photo taken by Kyodo July 4, 2017. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva, (Sputnik) – Thăm dò ý kiến của Chicago Council on Global Affairs cho thấy đa số công dân Mỹ ủng hộ việc sử dụng lực lượng vũ trang trong trường hợp Bắc Triều Tiên tấn công Hàn Quốc.

Kết quả của nghiên cứu cho thấy rằng 62 phần trăm người Mỹ tán thành sử dụng quân đội Mỹ nếu Bình Nhưỡng tấn công Seoul. Đây là chỉ số tán thành cao nhất trong lịch sử việc tiến hành những thăm dò ý kiến từ năm 1990. Hai năm trước ý kiến này đã được 47% người trả lời ủng hộ, còn trong thời gian thực hiện thăm dò ý kiến đầu tiên con số chỉ là 26%.

Đa số áp đảo (91%) không tán thành công việc của lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Gần một phần ba số người được hỏi ủng hộ việc gửi quân đội Mỹ tiêu diệt các cơ sở hạt nhân của Bắc Triều Tiên.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала