Mỹ xem xét lời cáo buộc về sự hợp tác với IS là thái quá

© Ảnh : timesofisraelPhát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Heather Nauert
Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Heather Nauert - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Washington, (Sputnik) – Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố rằng những lời cáo buộc về sự hợp tác Hoa Kỳ với nhóm khủng bố IS là thái quá, phát ngôn viên Cơ quan này Heather Nauert nói với phóng viên.

Trước đó các đại diện của phong trào lực lượng dân quân Shijt cáo buộc Liên minh Quốc tế do Mỹ dẫn đầu tấn công vị trí nhóm này ở vùng biên giới giữa Iraq và Syria. Theo thông tin của Associated Press ít nhất 40 người thiêt mạng trong vụ việc này. Sau đó nhóm khủng bố IS nhận trách nhiệm vì vụ tấn công này. Chính vì vậy lực lượng dân quân Shijt cáo buộc Mỹ vì hợp tác với các kẻ khủng bố.

"Chúng tôi chưa biết cái gì cụ thể xảy ra trong khu vực kia, nhưng tôi tuyên bố rằng thông tin các bạn nói là nhầm. Mỹ liên quan đến những sự kiện này. Lực lượng Liên minh Quốc tế đã không thực hiện không kích trong khu vực này vào ngày của vụ tấn công được nói trên." — bà Nauert cho biết trong hôi nghị báo chí tại Washington.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала