BNG Nga tuyên bố về nguy hiểm cuộc xung đột vũ trang ở Bán đảo Triều Tiên

© Sputnik / Evgeny Biyatov / Chuyển đến kho ảnhPhát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva, (Sputnik) – Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova phát biểu trên kênh truyền hình “Rossiya 1” đã cảnh báo về nguy hiểm cuộc xung đột vũ trang ở bán đảo Triều Tiên.

"Tình trạng xung quanh bán đảo Triều Tiên đang ở mức rất gần với nguy cơ xung đột vũ trang", — trang web "Vesti.ru" có tham chiếu đến lời của bà Zakharova.

 

Trong tuần qua, Mỹ và Bắc Triều Tiên đã trao đổi những tuyên bố gay gắt: Donald Trump đe dọa Bắc Triều Tiên áp lực "lửa và giận dữ" trong trường hợp mối nguy hiểm. Bình Nhưỡng đáp trả họ đang nghiên cứu khả năng tấn công tên lửa căn cứ quân sự Mỹ ở đảo Guam.

 

Tổng thống Mỹ tuyên bố: "Nếu Kim Jong-un làm cái gì đó với Guam, thì Bắc Triều Tiên sẽ hứng chịu sự kiện chưa bao giờ được thấy trước đây".

 

Donald Trump cũng nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ có những biện pháp trong trường hợp "BTT cư xử vô lý".

 

Người đứng đầu Lầu Năm Góc James Mattis, tuy nhiên, nhấn mạnh rằng Washington thích một giải pháp ngoại giao của vấn đề này hơn.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала