Quốc hội Nga bác bỏ thông tin về “cung cấp bí mật” vũ khí từ Iran

© Sputnik / Vladimir TrefilovPhó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Hội đồng Liên bang về quốc phòng và an ninh Franz Klintsevich
Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Hội đồng Liên bang về quốc phòng và an ninh Franz Klintsevich - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva, (Sputnik) – Quốc hội Nga bác bỏ thông tin của báo chí phương Tây về viêc Iran bí mật chuyển vũ khí tấn công hạng nặng đến Nga để phục vụ. Việc này là vi phạm nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Phó chủ tịch Hội đồng Liên bang quốc phòng và an ninh Franz Klintsevich cho Sputnik biết.

"Nga cung cấp Iran với một số lượng lớn các thiết bị quân sự. Tất nhiên thiết bị nàycần phải được kèm theo trong việc duy trì. Đồng thời Nga chuẩn bị các nhà chuyên gia Iran có khả năng thực hiện công việc này", — ông Klintsevich nói và xác nhận rằng Iran không cần chuyển vũ khí hay thiết bị quân sự đến Nga để thực hiện phục vụ kỹ thuật. Ngoài ra ông lưu ý rằng tất cả các công việc với các chuyên gia Iran đang tiến hành phù hợp hoàn toàn với tiêu chuẩn quốc tế.

Trước đó Báo Đức Welt am Sonntag dẫn nguồn ẩn danh trong "cơ quan đặc nhiệm phương Tây" khẳng định Iran vi phạm Nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, bởi dường như Tehran đã bí mật chuyển đến Nga thông qua Syria những phụ tùng và thành phần nhất định, phục vụ cho các loại vũ khí tấn công hạng nặng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала