Vì sao Dalai Lama mơ ước chuyển trụ sở NATO đến Matxcơva?

© AP Photo / Tsering TopgyalDalai Lama
Dalai Lama - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Dalai Lama XIV tuyên bố ông mơ ước rằng trụ sở NATO sẽ chuyển đến Matxcơva. Ông chia sẻ điều này khi trả lời phỏng vấn của báo "Kommersant" và nói thêm rằng sự kiện như vậy sẽ tạo điều kiện để cư dân Nga và Hoa Kỳ xích lại gần nhau hơn.
Emir Kusturica - Sputnik Việt Nam
“NATO vây Nga còn dữ hơn Hitler – Putin như như võ sĩ judo đang xuống tấn…”

"Tôi tin vào tương lai của nước Nga vĩ đại.  Nga thực sự có thể là chiếc cầu nối vững chắc giữa phương Đông và phương Tây", — Dalai Lama tuyên bố với tờ báo.

"Quý vị biết không, ước mơ của tôi là trụ sở NATO sẽ chuyển đến Matxcơva. Trong tâm lý người Nga NATO là biểu tượng của thế lực thù địch. Nếu văn phòng  của Khối Liên minh hiện diện ở Matxcơva, mọi người sẽ dễ dàng hơn về mặt tâm lý, sẽ nảy sinh cảm giác rằng bây giờ quý vị và người Mỹ đang ở cùng nhau!" — Dalai Lama giải thích.

"Lấy thí dụ Trung Quốc. Hệ thống cộng sản, những nhà lãnh đạo chuyên chế.  Nhưng trong giới trí thức ngày càng tăng số người có quan điểm khác. Cũng như vậy  trong thái độ của công chúng với chiến tranh và bạo lực. Tôi tin rằng chúng ta cần  xem xét các tiến trình toàn cầu dưới góc độ phát triển từng bước của bản thể. Tức là ở cấp độ con người, chứ không phải ở cấp độ các lãnh đạo chính trị", — ông nói.

Dalai Lama  nhấn mạnh rằng các thủ lĩnh thường ích kỷ, thúc đẩy bởi mong muốn duy trì quyền lực và vô số động cơ khác, nhưng họ không thể và không nên là biểu tượng của nhân dân.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала