Bắc Triều Tiên đe dọa Hàn Quốc và Hoa Kỳ bằng "sự trừng phạt tàn nhẫn”

© Sputnik / Iliya PitalevKim Jong Un
Kim Jong Un - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tokyo, (Sputnik) – Bộ chỉ huy quân sự của Quân đội nhân dân Bắc Triều Tiên ở điểm biên giới với Hàn Quốc Panmunjom đã đe dọa Hoa Kỳ và Hàn Quốc "hành động trừng phạt tàn nhẫn" vì việc hai nước thực hiện tập trận chung " Ulchi Freedom Guardian", - hãng thông tấn Kyodo cho biết.

"Sau khi Hoa Kỳ và Hàn Quốc coi thường những lời cảnh báo của chúng tôi rằng họ cần phải làm lựa chọn đúng đắn và đã sắp xếp một sự khiêu khích quân sự nguy hiểm, họ không thể thoát khỏi sự trừng phạt tàn nhẫn", — tuyên bố  Bộ chỉ huy quân sự của Quân đội nhân dân Bắc Triều Tiên được công bố cho biết.

Sự hiện diện trong cuộc tập trận này của Đô đốc Harry Harris, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Chiến lược của lực lương Không quân John Hayten, và giám đốc trung tâm của ABM, Samuel Greaves, cũng gây sự bất bình trong quân đội Bắc Triều Tiên.

"Hoa Kỳ không nên quên rằng quân đội của chúng tôi đang ở trong tình trạng chờ đợi phóng tên lửa", — quân đội Bắc Triều Tiên nhắc lại.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала