Vợ bộ trưởng Tài chính Mỹ bị chỉ trích vì đăng ảnh khoe mẽ

© REUTERS / Kevin LamarqueSteve Mnuchin
Steve Mnuchin - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Bức ảnh chụp bà Louis Linton cùng chồng bước ra từ một máy bay chính phủ, đi kèm tên thương hiệu quần áo và phụ kiện, đã vấp phải những ý kiến phản đối mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Reuters cho hay tranh cãi diễn ra từ tối 21/8 sau khi bà Louis Linton, vợ của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steve Mnuchin, đăng lên Instagram bức ảnh và sử dụng các hashtag "tomford", "hermesscarf" và "valentino". Đây đều là các thương hiệu thời trang và phụ kiện xa xỉ hàng đầu thế giới.

Ngày 22/8, bà Linton đã lên tiếng xin lỗi về sự việc. "Tôi xin lỗi về bài đăng trên mạng xã hội hôm qua cũng như về cách phản ứng của tôi. Điều đó không phù hợp và vô cùng thiếu nhạy cảm", bà nói trong thông cáo báo chí.

Trong phản ứng đầu tiên đáp trả lại bình luận nói rằng bà "đáng bị lên án" vì sử dụng tiền thuế mà người dân đóng để "đi chơi", phu nhân bộ trưởng Tài chính Mỹ nói rằng bà và chồng đã đóng góp nhiều cho nước Mỹ thông qua việc đóng thuế.

"Bạn nghĩ rằng chính phủ Mỹ chi trả cho tuần trăng mật hay các chuyến đi riêng của chúng tôi?, bà Linton nói.

"Bạn có đóng góp cho nền kinh tế nhiều hơn tôi và chồng tôi với tư cách là người tiêu dùng lẫn người hy sinh bản thân vì đất nước không? Tôi dám chắc rằng chúng tôi trả nhiều thuế trong 'chuyến đi' của chúng tôi hơn bạn".

Bà Linton hiện đã xóa bức ảnh cũng như đóng trang cá nhân trên Instagram. Bộ Tài chính Mỹ chưa đưa ra bình luận.

Năm ngoái, bà Linton từng trở thành tâm điểm tranh cãi khi xuất bản cuốn sách kể chuyện bà từng bị mắc kẹt trong bạo lực ở Zambia. Các lãnh đạo châu Phi cũng như các nhân viên cứu trợ nói rằng quyển sách có nhiều sai sót thông tin.

Nguồn: zing

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала