BNG Nga gọi việc tăng cường trừng phạt chống lại Bắc Triều Tiên là vô hiệu quả

© Sputnik / Irina Kalashnokova / Chuyển đến kho ảnhSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva,(Sputnik) – Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong cuộc điện đàm với người đứng đầu Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ Rex Tillerson nhấn mạnh rằng Nga xem việc tiếp tục tăng cường áp lực trừng phạt đối với Bắc Triều Tiên là vô hiệu quả, theo nội dung trên trang-web của Bộ Ngoại giao Nga.

Cuộc điện đàm đã được tổ chức vào hôm thứ Tư theo sáng kiến của Mỹ.

"Ông Lavrov lại nhấn mạnh rằng cần phải tìm kiếm các phương thức chính trị và ngoại giao để vượt qua những căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và cần kiềm chế bất kỳ động thái nào có tính quân sự vì hậu quả không thể đoán trước. Đồng thời, Ngoại trưởng nhấn mạnh: Nga tin rằng việc tiếp tục tăng cường áp lực trừng phạt đối với Bắc Triều Tiên là không có tác dụng và nguy hiểm".

Ngoài ra, hai Ngoại trưởng đã thảo luận về "một số vấn đề khác trong chương trình nghị sự quốc tế, bao gồm triển vọng giải quyết cuộc xung đột ở Syria và tình hình ở khu vực Vịnh Ba Tư".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала