Nga không chấp nhận yêu sách của Bình Nhưỡng về quy chế quốc gia hạt nhân

© Sputnik / Grigoriy Sisoev / Chuyển đến kho ảnhVasily Nebenzya
Vasily Nebenzya - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
LHQ, (Sputnik) – Nga không chấp nhận yêu sách của Bắc Triều Tiên về quy chế quốc gia hạt nhân, - đại diện thường trực của Nga tại Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzya tuyên bố sau cuộc bỏ phiếu cho nghị quyết mới về Bắc Triều Tiên.

"Nga không chấp nhận yêu sách của Bình Nhưỡng về việc giành quy chế quốc gia hạt nhân cho Bắc Triều Tiên và ủng hộ nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ yêu cầu Bình Nhưỡng chấm dứt các chương trình tên lửa hạt nhân vì lợi ích phi hạt nhân hoá bán đảo Triều Tiên", — ông Nebenzya tuyên bố.

Tối thứ Hai Hội đồng Bảo an LHQ đã thông qua nghị quyết với biện pháp trừng phạt mới chống Bắc Triều Tiên, hạn chế khả năng xuất nhập khẩu của Bình Nhưỡng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала