Bà Merkel và ông Trump đồng ý tăng cường áp lực chống Bắc Triều Tiên

© AP Photo / Evan VucciThủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Mỹ Donald Trump
Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Mỹ Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Berlin, (Sputnik) - Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong cuộc điện đàm đã đồng ý gia tăng áp lực ngoại giao-chính trị đối với Bắc Triều Tiên, - như cơ quan báo chí của nhà lãnh đạo Đức tuyên bố.

"Cuộc khủng hoảng xung quanh bán đảo Triều Tiên là chủ đề cơ bản trong cuộc điện đàm giữa Thù tướng Đức và Tổng thống Hoa Kỳ. Bà Merkel nhấn mạnh rằng cần phải sử dụng mọi phương tiện để giải quyết xung đột theo con đường hòa bình. Hai nhà lãnh đạo đồng ý rằng cần tăng cường áp lực ngoại giao-chính trị với Bắc Triều Tiên", — thông cáo báo chí cho biết.

Trước đó, Nga và Trung Quốc đề nghị Bắc Triều Tiên đình chỉ thử nghiệm hạt nhân và phóng tên lửa, còn Hàn Quốc và Hoa Kỳ ngừng tiến hành những cuộc tập trận chung trong khu vực để ổn định tình hình trên bán đảo, nhưng Washington đã phớt lờ sáng kiến này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала