Lầu Năm Góc chúc mừng Nga

© Sputnik / David B. GleasonLầu Năm Góc
Lầu Năm Góc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva, (Sputnik) - Việc loại bỏ hoàn toàn vũ khí hóa học tại Nga là dấu mốc quan trọng trong kiểm soát vũ khí, - Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ tuyên bố.

"Đây là dấu mốc quan trọng trong tiến trình kiểm soát vũ khí và không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt để đạt mục tiêu chung của cả hai nước, làm thế giới không có vũ khí hoá học", — báo Nga dẫn lời phát ngôn viên Hoa Kỳ Michelle Baldanza.

Bà chúc mừng các công dân Nga với việc kết thúc qúa trình loại bỏ vũ khí hóa học của đất nước và nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ cam kết thực hiện nghĩa vụ để hoàn toàn loại bỏ các dự trữ vũ khí hoá học đã kê khai.

Mốc dự kiến trước đó đã bị trì hoãn một số năm do các vấn đề công nghệ và cũng phần nào vì "không có đủ nguồn lực cần thiết", — bà Baldanza nói thêm.

"Chúng tôi đang theo lịch trình để hoàn thành quá trình này vào đúng thời hạn như chính chúng tôi đã ấn định, là vào cuối năm 2023", — phát ngôn viên Hoa Kỳ Michelle Baldanza tuyên bố.

Trước đó có thông báo tại Nga đã bị tiêu huỷ hết những kg cuối cùng của vũ khí hóa học.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала