Bộ Ngoại giao đáp trả tuyên bố về “can thiệp” Nga vào trưng cầu dân ý Catalonia

© Sputnik / Vladimir Astapkovich  / Chuyển đến kho ảnhMaria Zakharova
Maria Zakharova - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva, (Sputnik) – Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova gọi Ngoại trưởng Latvia Rinkevich là “tổ hợp tin giả”. Trước đó ông so sánh cuộc trưng cầu dân ý về độc lập của Catalonia từ Tây Ban Nha với "kẹo rơi xuống sàn" cho Nga.

Bà Zakharova cũng nhắc lại Litva. Theo bà Nga vẫn đợi "cuộc trả lời chính thức của Litva về tuyên bố của tổng thống Litva Gribauskaite về một "danh sách yêu cầu được đưa ra cho Nga". Dường như BNG Latvia quyết định một cách độc đáo hủy bỏ cú đánh từ lãnh đạo của một nước láng giềng và ban hành một loạt thông tin giả mạo mới", — bà Zakharova viết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала