Ukraina dự đoán tổn thất trong giải pháp quân sự với xung đột ở Donbass

© Sputnik / Dan LevyDNR
DNR - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Matxcơva, (Sputnik) – Trong trường hợp dùng giải pháp quân sự cho cuộc xung đột ở Donbass, Ukraina sẽ thương vong 10-12.000 người trong vòng 10 ngày, trong đó có 3.000 binh sĩ thiệt mạng, - Tổng Tham mưu trưởng Ukraina Viktor Muzhenko đánh giá.

Ông Muzhenko cũng cho biết rằng với cách tiếp cận này, sẽ có thương vong lớn trong thường dân. Theo lời ông, cứ 2.3000 quân nhân sẽ có 10.000 cư dân địa phương. Tỷ lệ ước đoán như vậy nhận được trong cuộc tập trận có sử dụng các kỹ thuật đặc biệt.

Đồng thời ông Muzhenko nhấn mạnh rằng quân đội Ukraina hiện có đầy đủ vũ khí dành cho cuộc tổng tấn công như thế. Tuy nhiên vị Tổng tham mưu trưởng vẫn nghi ngờ, liệu xã hội Ukraina có sẵn sàng chấp nhận giải pháp quân sự cho cuộc xung đột này hay không.

Tháng Tư năm 2014 Kiev bắt đầu chiến dịch chống lại các nước Cộng hòa Nhân dân tự tuyên bố độc lập Donetsk và Lugansk ở Donbass. Theo số liệu mới nhất của Liên Hợp Quốc, hơn 10.000 người thiệt mạng do hậu qủa của cuộc xung đột này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала